Nhớ 'nhà Nam bộ học'

18/08/2013 03:15 GMT+7

Ngày 19.8 (nhằm ngày 13.7 âm lịch), lễ giỗ nhà văn Sơn Nam (1926 - 2008) sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, ngày 13.8, Ban Quản lý nghĩa trang hoa viên Chánh Phú Hòa (Bình Dương) và gia đình cũng đã tổ chức lễ giỗ cho 'nhà Nam bộ học' với sự tham dự của đầy đủ văn hữu đại diện chính quyền, người thân và độc giả hâm mộ ông.

Nhà thơ Kiên Giang và người thân bên mộ Sơn Nam
Nhà thơ Kiên Giang và người thân bên mộ Sơn Nam 

Sinh thời tác giả những câu thơ “Phong sương mấy độ qua đường phố/Hạt bụi nằm nghiêng nhớ đất quê” đã có đến 44 đầu sách và hơn 10.000 trang bản thảo.

Ông sinh tại Kiên Giang, sống tại TP.HCM và an nghỉ tại Bình Dương. Sau Sơn Nam, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác cũng được đưa đến Nghĩa trang hoa viên Chánh Phú Hòa an nghỉ: đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, soạn giả Nhị Kiều, các nhạc sĩ: Phạm Duy, Hoàng Trang, Thanh Sơn, NSƯT Tư Còn (đờn kìm), NSƯT Hồ Kiểng…

Ban quản lý nghĩa trang cho biết sẽ xây dựng những bảo tàng mi ni cho từng nghệ sĩ, danh nhân văn hóa.

Tin, ảnh: H.Đ.N

>> Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
>> Gia đình nhà văn Sơn Nam xin rút tên ông khỏi Giải thưởng Nhà nước
>> Nhà văn Sơn Nam “rủ” anh em văn nghệ về Mỹ Tho

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.