Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp

16/08/2013 11:41 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết mua vào 37,8 triệu đồng/lượng, bán ra 38,2 triệu đồng/lượng, tăng 270.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên với phiên biến động mạnh. Liên tục vượt qua nhiều mốc quan trọng 1.340, 1.350, 1.360 USD/ounce và chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng qua: 1.371 USD/ounce. Đây được ghi nhận là phiên tăng mạnh nhất từ ngày 19.6 và cũng là phiên tăng giá thứ hai liên tiếp.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng tăng mạnh khi đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu trước các đồng tiền chủ chốt. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng tại Ai Cập leo thang cũng là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 15.8 (rạng sáng 16.8, giờ VN), giá vàng thế giới tăng 29 USD/ounce so với phiên liền trước, lên mức 1.336 USD/ounce.

Mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước sáng nay nới rộng lên mức 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp về mức thấp, khoảng 3,3 triệu đồng/lượng, thay vì 3,6 triệu đồng như hôm qua 15.8.

Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định, ở mức 21.036 đồng/USD. Tỷ giá giao dịch USD của các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng lại tăng 5 đồng/USD ở cả hai chiều, ở mức 21.075 - 21.135 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Còn các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giảm 1 - 10 đồng/USD. Giá mua và bán USD tại Vietcombank ở mức 21.070 - 21.120 đồng/USD; Eximbank ở mức 21.060 - 21.125 đồng/USD.

Lê Trần

>> Chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới giảm dần
>> Vàng trong nước và thế giới cùng tăng
>> Giá vàng tăng mạnh lên 38,3 triệu đồng/lượng
>> “Ôm” vàng, có thể gặp rủi ro lớn!
>> Giá vàng tăng trở lại, gần 38 triệu đồng/lượng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.