Vụ 'Hầu tòa vì... nhà cổ': nguyên đơn thắng kiện

15/08/2013 10:00 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử công khai vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm kiến trúc nhà cổ của nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty CP làng mộc Văn Hà (thị trấn Vĩnh Điện, H.Điện Bàn, Quảng Nam) và ông Lê Văn Vĩnh (TGĐ Vinahouse, H.Điện Bàn, Quảng Nam) với bị đơn là Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Tường Phát (trụ sở tại 92 Trần Xuân Lê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử công khai vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm kiến trúc nhà cổ của nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty CP làng mộc Văn Hà (thị trấn Vĩnh Điện, H.Điện Bàn, Quảng Nam) và ông Lê Văn Vĩnh (TGĐ Vinahouse, H.Điện Bàn, Quảng Nam) với bị đơn là Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Tường Phát (trụ sở tại 92 Trần Xuân Lê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).

Căn cứ tài liệu, biên bản giám định và xem xét thực tế công trình xây dựng tại BCH Quân sự TP.Đà Nẵng cũng như trình bày của các nguyên đơn, bị đơn, TAND TP.Đà Nẵng xác định Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Tường Phát đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm kiến trúc của ông Lê Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Minh; hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Tường Phát đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả... TAND TP.Đà Nẵng tuyên buộc Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Tường Phát chấm dứt hành vi sao chép tác phẩm kiến trúc để thiết kế và thi công công trình xây dựng mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm kiến trúc “Nhà ngũ gian tứ hạ”, “Nhà vọng nguyệt lục giác", "Cổng tam quan cổ lầu" và “Khu nhà rường Việt Nam” của tác giả Lê Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Minh.

Báo Thanh Niên ngày 23.10.2011 đăng bài “Hầu tòa vì... nhà cổ”, phản ảnh vụ kiện bản quyền kiến trúc nhà cổ, được xem là khá hy hữu từ trước đến nay tại Đà Nẵng.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.