Tháo dỡ thành công quả bom nặng trên 200 kg

15/08/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 phối hợp với Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tháo dỡ thành công quả bom nặng trên 200 kg.

>> Xử lý bom, mìn sau chiến tranh
>> Phát hiện 114 quả bom, mìn, đạn pháo cạnh bãi rác
>> DDG tài trợ 100.000 USD xử lý phòng tránh tai nạn bom mìn

Quả bom này được phát hiện ngay trong khuôn viên Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa), có chiều dài 1 m.

Theo cơ quan chuyên môn, đây là bom MK82 do quân đội Mỹ ném xuống vào năm 1968 nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng H.Hướng Hóa.

 Phát hiện bom “khủng”, nặng trên 2 tạ
Quả bom hơn 200 kg vừa mới phát hiện - Ảnh: Công Sang

Hiện quả bom đã được Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị di chuyển về bãi nổ tập trung để tiêu hủy.

Nguyễn Phúc

>> Chuyên gia bom mìn "hố hàng
>> Giáo dục về nguy cơ bom mìn cho học sinh Quảng Nam
>> 300 năm nữa Việt Nam mới phá hết bom mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.