Năm cây cổ thụ được công nhận cây di sản

15/08/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang ngày 14.8 cho biết Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố công nhận 5 cây cổ thụ ở An Giang là cây di sản Việt Nam.

(TNO) Chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang ngày 14.8 cho biết Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố công nhận 5 cây cổ thụ ở An Giang là cây di sản Việt Nam.

Trong đó, lâu đời nhất là cây dầu rái trên 700 tuổi ở ấp Tô An, xã Cô Tô, H.Tri Tôn; cây me chua trên 500 tuổi ở xã Núi Tô và 2 cây vải thiều cùng trên 300 tuổi ở xã An Tức, H.Tri Tôn; cây dầu rái trên 400 tuổi ở xã An Cư, H.Tịnh Biên.

Thanh Dũng

>> Trời đứng gió, cây cổ thụ bật gốc
>> An Giang có nhiều cây cổ thụ trên 300 tuổi
>> Cây cổ thụ bật gốc
>> Cây cổ thụ bật gốc làm gãy 5 trụ điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.