Giả đại gia mua nhà cho vợ bé để lừa đảo tiền tỉ

15/08/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm 10 bị can chuyên đóng giả đại gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tăng Hữu Tường (30 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) cầm đầu và tổ chức.

(TNO) Sáng 15.8, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm 10 bị can chuyên đóng giả đại gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tăng Hữu Tường (30 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) cầm đầu và tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Cần Thơ, từ tháng 7.2011, Tường câu kết với Đặng Văn Út Bé, Nguyễn Văn Hưng, Trần Yến Ni , Lê Văn Thanh, Phan Ngọc Thùy Nhung, Phạm Thị Út Hà... tổ chức thành một đường dây lừa đảo.

Cả băng chọn hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà, đất thực hiện việc môi giới, sau đó thông qua các hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, bọn chúng phân công thành hai nhóm: mua và nhóm bán.

Nhóm mua do Tường và Thanh đóng vai người tìm mua nhà, đất cho vợ bé các đại gia tại TP.HCM. Trong đó Truyền đóng vai đại gia, Út Hà, Hồng Nhung đóng vai vợ bé của đại gia. Nhóm bán nhà do Út Bé và các đồng phạm là Yến Ni, Hưng… đóng vai các chủ đất. Cả nhóm đều sử dụng tên giả, địa chỉ giả, số sim điện thoại di động khuyến mãi để giao dịch.

Thủ đoạn của cả băng rất tinh vi. Sau khi đi xem nhà, đại gia Truyền (hoặc các vợ bé) đồng ý mua, giá cao hơn thực tế.

Nhóm đóng giả chủ đất hoặc câu kết với các chủ nhà, chủ đất đề nghị đại gia gởi lại tiền cọc (thường là 100 triệu đồng) để nhử mồi.

Khi các nạn nhân là người môi giới cùng với Tường, Thanh, Út Bé gặp chủ nhà, đất thì chúng đòi cọc giá cao từ 500 - 700 triệu đồng, nếu không đồng ý sẽ bán cho người khác.

Sau đó lấy lý do đại gia Truyền bận đi công tác xa, hoặc đang ở nước ngoài, không chuyển kịp tiền nên mượn tiền nạn nhân để đặt cọc tiếp rồi tắt máy điện thoại di động và biến mất. Số tiền chiếm đoạt, bọn chúng và các chủ đất chia nhau.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện và  việc thực hiện hành vi phạm tội rất tinh, vì kẻ chủ mưu đã đề ra kế họach cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng đồng phạm để thực hành vi lừa đảo một cách hoàn hảo. Sau đó dù biết bị lừa, nhưng các bị hại lại không thể thưa kiện được bọn chúng.

Đến nay, cơ quan CSĐT đã xác định từ tháng 7 đến tháng 11.2011, băng nhóm trên trên đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tại các tỉnh miền Tây Nam bộ để chiếm đọat số tiền gần 1,8 tỉ đồng. 

Xét xử băng nhóm chuyên đóng gỉa “ đại gia” để lừa đảo người môi giới mua, bán nhà đất
Các bị cáo trước tòa sáng 15.8 - Ảnh: Mai Trâm 

Trong buổi sáng xét xử, sau phần thủ tục mở phiên tòa, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn vai trò phạm tội của từng bị cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, tuy các bị cáo thừa nhận hành phạm tội, nhưng lại đổ lỗi cho nhau. Trong đó, bị cáo Tường lại phủ nhận vai trò cầm đầu, tổ chức và cho biết chính Truyền (đang bỏ trốn) mới là kẻ cầm đầu và tổ chức các vụ lừa đảo...

* Sau một ngày xét xử sơ thẩm vụ án, 18 giờ ngày 15.8, HĐXX TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt: Tăng Hữu Tường (30 tuổi) 20 năm tù, Đặng Văn Út Bé (29 tuổi) 17 năm tù, Lê Văn Thanh (32 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi), Trần Yến Ni (29 tuổi) cùng 12 năm tù, Phạm Thị Út Hà (34 tuổi), Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi), Nguyễn Văn Đức (31 tuổi) và Dương Văn Tám (35 tuổi) cùng 7 năm tù, Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi) 4 năm tù cùng về  tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, HĐXX cũng buộc các bị cáo phải nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên đề nghị cơ quan tiếp tục khởi tố 3 bị can khác liên quan đến vụ án về tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mười bị can trong băng nhóm đóng giả đại gia để lừa đảo bị Viện KSND truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm:  Tăng Hữu Tường (30 tuổi), Đặng Văn Út Bé (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi), Trần Yến Ni (29 tuổi), Lê Văn Thanh (32 tuổi), Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi), Phạm Thị Út Hà (34 tuổi) và Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi), Nguyễn Văn Đức ( 31 tuổi) và Dương Văn Tám (35 tuổi).

Nguyễn Quang Truyền (là đồng phạm, chuyên đóng vai đại gia) bị truy nã.

                                                                    Mai Trâm

>> Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo
>> Án nặng cho nhân viên lừa đảo khách hàng
>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Truy tố 3 người nước ngoài lừa đảo đánh bài ăn tiền
>> Vụ bắt 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng internet: Hàng trăm nạn nhân, mất hơn 21 tỉ đồng
>> Giả danh thanh tra xây dựng để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.