Đụng độ dữ dội tại Ai Cập, nhiều người thiệt mạng

15/08/2013 03:15 GMT+7

Ngày 14.8, cảnh sát Ai Cập bắt đầu chiến dịch giải tán người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, vốn tập trung tại nhiều quảng trường ở thủ đô Cairo từ 6 tuần qua.

Cảnh sát với sự yểm trợ của trực thăng đã bắn hơi cay để giải tán đám đông và dùng xe ủi phá rào chắn.

Các nhân chứng cho biết liên tục nghe tiếng súng nổ. Chiến dịch đã dẫn tới bạo động nghiêm trọng, làm ít nhất 124 người thiệt mạng, theo AFP.

Trong khi đó, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, lực lượng chính trị của ông Morsi khẳng định “có 300 thành viên bị thảm sát” và ít nhất 5.000 người bị thương.

Đến tối qua, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận ít nhất 7 người chết, 67 người bị thương. Để tránh bạo động lan rộng, chính quyền đã đình chỉ các tuyến đường sắt trên toàn quốc, đồng thời phong tỏa các trục đường chính của thủ đô.

Lan Chi

>> 15 người chết vì giành chỗ bán hàng ở Ai Cập
>> Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập
>> Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập
>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam
>> Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Ai Cập có nội các lâm thời
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra
>> Ai Cập sẽ điều tra hình sự cựu Tổng thống Morsi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.