Cần ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp

15/08/2013 03:05 GMT+7

Trung Quốc và Việt Nam nằm trong số các quốc gia có nhiều người di cư bất hợp pháp sang Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo đánh giá nguy cơ tội phạm có tổ chức tại Đông Á - Thái Bình Dương do Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) công bố ngày 14.8.

Theo UNODC, ước tính mỗi năm có khoảng 36.000 người Trung Quốc và khoảng 18.000 người Việt Nam đã sử dụng các dịch vụ đưa người di cư bất hợp pháp, buôn lậu để đến EU. Các hoạt động này đem lại cho các đường dây vận chuyển khoảng 600 triệu USD (Trung Quốc) và 300 triệu USD (Việt Nam) mỗi năm.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.