Bắt khẩn cấp 2 người làm giả giấy phép vào phố cấm

15/08/2013 03:05 GMT+7

Chiều 14.8, trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hiếu (40 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (36 tuổi, đều cùng ở Q.Long Biên, TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Liên quan tới vụ việc, ngày 13.8, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên in và dịch thuật Hiếu Trung (số 24 Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình), Đội Chống hàng giả phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đức Hiếu, với chức danh là giám đốc, đang sản xuất giấy phép giả vào phố cấm. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại giấy tờ giả, như giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, bằng tiến sĩ, giấy cho xe hộ đê... cùng nhiều loại máy móc, thiết bị in ấn.

Mở rộng đấu tranh khai thác, lực lượng công an làm rõ, tiếp tay cho Hiếu còn có Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thu Hương (42 tuổi) và Đặng Trung Kiên (45 tuổi), đều là nhân viên Công ty Hiếu Trung.  

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.