Bạo động đẫm máu tại Ai Cập, khoảng 370 người thiệt mạng

15/08/2013 16:34 GMT+7

(TNO) Đã có khoảng 370 người chết trong các vụ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ tổng thống vừa bị lật đổ Mohamed Morsi.

AFP ngày 15.8 dẫn thông báo của Bộ Y tế Ai Cập cho biết có ít nhất 327 thường dân và 43 cảnh sát thiệt mạng trên cả nước vào hôm 14.8.

Trong khi đó, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi khẳng định đã có 2.200 người chết và hơn 10.000 người bị thương.

Tổ chức này cho biết sẽ tiếp tục tiến hành biểu tình phản đối chính quyền lâm thời Ai Cập.

 
Những người ủng hộ Tổng thống Ai Cập vừa bị lật đổ Mohamed Morsi khiêng một người biểu tình bị thương sau khi xô xát với cảnh sát tại quảng trường Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo 

 
Người ủng hộ Tổng thống Ai Cập vừa bị lật đổ Mohamed Morsi đập phá và lật đổ một xe cảnh sát tại quảng trường Mustafa Mahmoud ở thủ đô Cairo

 
Cảnh sát phun hơi cay và bắn đạn cao su vào đám đông người biểu tình ủng hộ ông Morsi ở quảng trường Nahdet Misr ở Giza, thành phố lớn thứ 3 ở Ai Cập

 
Cảnh sát chống bạo động Ai Cập tiến vào quảng trường Nahdet Misr, nơi có nhiều người ủng hộ ông Morsi cắm trại, ở thành phố Giza 

 
Cảnh sát và quân đội đang lôi một thành viên của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, lực lượng chính trị của ông Morsi, ra khỏi quảng trường Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo

 
Chính phủ Ai Cập đã triển khai cảnh sát chống bạo động và cả quân đội để đối phó với các cuộc biểu tình 

 
Những người ủng hộ ông Morsi ném đá vào lực lượng quân đội tại quảng trường Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo

 
Cảnh sát chống bạo động và quân đội dùng khiên để chống đỡ gạch đá do những người biểu tình ném tới

 
Cảnh sát chống bạo động Ai Cập tràn vào khu cắm trại của những người ủng hộ ông Morsi tại quảng trường Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo 

 
Một cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình ở quảng trường Nahdet Misr tại thành phố Giza

 
Người biểu tình ủng hộ ông Morsi tháo chạy khi cảnh sát bắn đạn hơi cay và đạn cao su vào đám đông 

 
Thành viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và người ủng hộ ông Morsi xây những lô cốt  xung quanh khu lều trại của họ tại quảng trường Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Phó tổng thống Ai Cập ElBaradei từ chức
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập, nhiều người thiệt mạng
>> Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập
>> Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập
>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.