Tàu ngầm lớp Kilo của Ấn Độ phát nổ, 18 thủy thủ bị kẹt bên trong

14/08/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Một tàu ngầm Ấn Độ với 18 thủy thủ bên trong đã phát nổ và bị chìm tại một bến tàu ở thành phố Mumbai vào hôm nay 14.8.

Tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo INS Sindhurakshak vừa quay về từ Nga chưa đầy một năm sau khi được đưa đến đó để tân trang lại, một nguồn tin từ hải quân Ấn Độ nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng chiếc tàu ngầm đã hoàn toàn chìm sau vụ nổ.

Tàu ngầm lớp Kilo
Hiện trường vụ nổ tàu ngầm Ấn Độ ngày 14.8 - Ảnh chụp màn hình video của India Today

“Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Chúng tôi đang tìm kiếm 18 thủy thủ trong tàu”, phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ Narendra Kumar Vispute thông báo.

Hải quân Ấn Độ cũng đã ra lệnh thành lập một ban điều tra nguyên nhân của vụ cháy nổ.

Các nhà chức trách Ấn Độ đang lo ngại rằng vụ cháy nổ tàu ngầm nói trên có thể đã làm hư hại những tàu hải quân khác đang neo đậu tại bến tàu Mumbai.

Một chuyên gia quốc phòng nói với AFP rằng chiếc tàu ngầm được phía Nga giao cho Ấn Độ vào năm 1997 và mẫu tàu này còn thiếu một số thiết bị an toàn hiện đại mà thế hệ tàu mới lẽ ra phải có.

Các nguồn tin quốc phòng cho trang tin India Today biết tàu ngầm này từng gặp sự cố phát nổ tương tự hồi năm 2010, khiến 1 người chết.

Hoàng Uy

>> Quân đoàn ứng phó Trung Quốc của Ấn Độ
>> Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên
>> Tiêm kích của Nga sắp thử nghiệm trên tàu sân bay Ấn Độ
>> Súng lại nổ ở biên giới Ấn Độ - Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.