Tàu chiến Anh tiến về Gibraltar

14/08/2013 03:40 GMT+7

Theo AFP, tàu hộ tống HMS Westminster của Anh ngày 13.8 đã rời cảng Portsmouth để tiến về lãnh thổ hải ngoại Gibraltar. Chủ quyền của bán đảo này hiện là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Anh và Tây Ban Nha.

Cách đây 2 tuần, Madrid bắt đầu tăng cường kiểm soát ở biên giới với Gibraltar sau khi cáo buộc chính quyền bán đảo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của ngư dân Tây Ban Nha. Sau khi ghé qua Gibraltar, HMS Westminster sẽ cùng với một số tàu chiến khác của Anh tham dự cuộc tập trận Cougar’13 tại Địa Trung Hải và vùng Vịnh, vốn đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Tuy nhiên, việc con tàu này “tiện đường” đi đến Gibraltar có thể bị Madrid xem là dấu hiệu khiêu khích của London. Trước đó, cả Anh và Tây Ban Nha hôm 12.8 đều tuyên bố đang xem xét kiện nhau ra LHQ và Tòa án quốc tế liên quan tới tranh chấp Gibraltar.

Lan Chi

>> Eo biển Gibraltar dậy sóng
>> Thảm họa xe lửa ở Tây Ban Nha
>> Thảm họa đường sắt tại Tây Ban Nha, ít nhất 45 người chết
>> Tây Ban Nha thu hàng trăm ngàn viên thuốc nhập lậu từ Trung Quốc, Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.