Bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa rất lớn tại Bắc bộ Việt Nam

14/08/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 4 giờ sáng nay 14.8, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông. Cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía đông đông nam.

>> Siêu bão Utor tàn phá Philippines, 2 người chết, 11 người mất tích
>> Siêu bão Utor vào biển Đông, gió giật cấp 16

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (từ 134 - 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết khoảng trưa nay 14.8, bão số 7 sẽ đổ bộ vào sát phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu trước khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sau đó, bão số 7 suy yếu thành vùng áp thấp, di chuyển sang biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi tan dần.


Dự báo hướng đi bão số 7, cập nhật lúc 5 giờ 30 sáng 14.8 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Do ảnh hưởng của bão số 7, ở phía bắc vịnh Bắc bộ (bắc vĩ tuyến 20) từ trưa nay gió sẽ mạnh lên cấp 6, riêng phía đông bắc vịnh, mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy.

Trên đất liền, dù bão số 7 không đổ bộ vào nước ta nhưng tàn dư của bão sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ, bắt đầu từ ngày 16.8 và kéo dài đến ngày 18.8, có thể gây lũ lớn trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Ngư dân mất tích trên đường trú bão

Ngày 13.8, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung Tây nguyên cho hay đã có một ngư dân mất tích trong quá trình chạy bão.

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 12.8, tàu cá BĐ 97030 (11 ngư dân) do ông Trần Văn Hồ (trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên đường chạy tránh bão đến vị trí có toạ độ 12,11 độ vĩ bắc, 109,55 độ kinh đông thì ngư dân Bành Quang Mươi (48 tuổi, trú H.Hoài Nhơn) do bất cẩn nên rơi xuống biển. Ông Hồ đã huy động các tàu của ngư dân bạn hoạt động quanh đó hỗ trợ tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Tính đến ngày 13.8, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Phú Yên đã kêu gọi 34.355 tàu/149.621 lao động khẩn trương trú tránh áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão số 7 (bão Utor). Hiện khu vực phía bắc vĩ tuyến 15 có 86 tàu/1.082 lao động, trong đó có 10 tàu/101 ngư dân Đà Nẵng đang chạy vào bờ.

Bùi Trần - Nguyễn Tú

>> Bão số 7 sẽ gây mưa lớn tại Bắc bộ
>> Bão số 7 giật cấp 15-16
>> Siêu bão số 7 gây sóng biển cao 10 m trên biển Đông
>> Philippines chuẩn bị đón siêu bão số 7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.