Nga bắt đầu xây dựng trạm radar cảnh báo sớm tên lửa tối tân

13/08/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Nga bắt đầu tiến hành xây dựng 4 trạm radar cảnh báo sớm tên lửa tiên tiến kể từ ngày 13.8 tại miền trung nước này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Quân đội Nga.

Việc xây dựng bốn trạm radar lớp Voronezh, được xây dựng gần thị trấn Orsk thuộc vùng Orenburg, là một phần trong dự án phát triển hệ thống cảnh báo sớm tên lửa toàn diện của Nga, sẽ được hoàn thành trong năm 2020, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời người phát ngôn - thượng tá Alexey Zolotukhin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 13.8.

Ông Zolotukhin cho biết việc áp dụng các công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu thời gian xây dựng các trạm radar lớp Voronezh giảm xuống chỉ còn 12-18 tháng, so với trước đây là 5-9 năm.

Hiện Nga đang sử dụng hai trạm radar lớp Voronezh là: Voronezh-DM tại vùng Krasnodar và Voronezh-M tại vùng Leningrad.

Các trạm radar lớp Voronezh có tầm hoạt động 6.000 km, tức phát hiện và cảnh báo sớm về tên lửa ở khoảng cách 6.000 km.

Quân đội Nga có thể dễ dàng tái bố trí các trạm radar lớp Voronezh đến các khu vực khác và cần ít người vận hành hơn so với những trạm radar thế hệ trước.

Phúc Duy

>> Mỹ xúc tiến xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở châu u
>> Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa
>> Mỹ xây căn cứ phòng thủ tên lửa ở Bờ Đông?
>> Ba Lan muốn thay mới hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Nga tập trận phòng thủ tên lửa trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.