Cứu kịp thời một thủy thủ nước ngoài bị đau ruột thừa

13/08/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) đã đưa thủy thủ Igor Magnyas (27 tuổi, quốc tịch Nga) vào bờ an toàn để chuyển lên TP.HCM chữa trị đau ruột thừa cấp.

Igor Magnyas là thợ máy 3 trên tàu Pazifik (tàu có quốc tịch Gibraltar).

Ngày 12.8, tàu này đang chở gas trên hành trình từ Ả Rập Xê Út đi Hàn Quốc, khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 200 hải lý về phía đông thì Igor Magnyas bị đau ruột thừa cấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được thông tin báo nạn, Vungtau MRCC đã liên lạc với thuyền trưởng của tàu Pazifik để hướng dẫn cách chăm sóc y tế cho thủy thủ bị nạn. Vungtau MRCC đã yêu cầu tàu Pazifik chạy về Vũng Tàu, đồng thời điều động tàu SAR 413 từ TP.Vũng Tàu xuất cảng để đi đón Igor Magnyas, đưa vào bờ.

Nguyễn Long

>> Đêm nay, tàu Anh Sơn và 15 thủy thủ bị nạn sẽ vào bờ
>> Các thủy thủ bị nạn gần Nam cực sẽ sớm về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.