15 năm tù cho kẻ lừa bán 53 căn hộ “ma”

13/08/2013 19:10 GMT+7

(TNO) Chiều 13.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Bích Nga (52 tuổi, trú chung cư 493 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Chiều 13.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Bích Nga (52 tuổi, trú chung cư 493 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

>> Xét xử vụ lừa bán 53 căn hộ “ma” chiếm hơn 2,6 tỉ đồng
>> Đề nghị truy tố kẻ lừa 2,6 tỉ đồng “chạy” chung cư
>> Lừa 36 người “chạy” chung cư

Như Thanh Niên Online đã thông tin, từ tháng 8.2011 đến tháng 2.2012, Nga lừa bà Trương Thị Kim Khuê (52 tuổi, trú tổ 17, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) và Ngô Văn Trọng (40 tuổi, trú 08 Phạm Ngọc Thạch P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng), nói rằng mình có quen lãnh đạo TP.Đà Nẵng nên xin được căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp.

Tin Nga, bà Khuê, ông Trọng giao cho đội quân cò gồm Nguyễn Tôn (48 tuổi), Lê Tám (45 tuổi, cùng trú P.Hòa Hiệp Nam), Lê Thị Thuận (50 tuổi, trú P.Hòa Minh), Trương Thị Xuân Lan (45 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam, cùng Q.Liên Chiểu), Ngô Thị Kim Chuyên (49 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông), Nguyễn Văn Xê (50 tuổi, trú P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà), Đặng Thị Mua (54 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), Phạm Văn Thành (32 tuổi, trú P.Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Văn Hừng, 40 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam), Phạm Thị Kim Hoa (57 tuổi trú P.Thanh Bình), Nguyễn Đức Đô (44 tuổi), Nguyễn Quang Dũng (50 tuổi, cùng trú P.Thuận Phước, cùng Q.Hải Châu) đi môi giới.

 
Bị cáo Nga nhận bản án 15 năm tù

Tổng cộng, bà Khuê, ông Trọng cùng đội quân “cò” này đã đưa cho Nga số tiền hơn 2 tỉ 600 triệu đồng tiền mua, thuê 53 căn hộ.

Trước tòa, Nga khai báo vòng vo chối tội, cho rằng chỉ nhận của bà Khuê 132 triệu đồng chứ không phải 1 tỉ 933,5 triệu đồng như cáo trạng.

Các bị hại cũng đề nghị truy tố ông Trọng, bà Khuê với vai trò đồng phạm.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định không có bằng chứng cho thấy bà Khuê, ông Trọng hay đội quân “cò” biết mục đích lừa đảo của Nga nên không xem xét.

Ngoài mức án trên, bị cáo Nga còn bị buộc bồi thường toàn bộ số tiền 2 tỉ 638,5 triệu đồng cho bà Khuê, ông Trọng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cháy căn hộ chung cư
>> Lập 4 công ty lừa bán căn hộ ảo
>> Lại căn hộ “hộp diêm” !
>> Mở bán hàng loạt dự án căn hộ
>> Án nặng cho nhân viên lừa đảo khách hàng
>> Làm giả hồ sơ tái định cư để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.