Bahrain trục xuất cô giáo người Mỹ viết những bài báo “cực đoan”

12/08/2013 15:54 GMT+7

(TNO) Chính phủ Bahrain cho biết đã trục xuất một công dân Mỹ hành nghề giáo viên tại Bahrain vì những bài viết “mang tính cực đoan” của cô này trên trang mạng xã hội Twitter và các trang web khác.

(TNO) Chính phủ Bahrain cho biết đã trục xuất một công dân Mỹ hành nghề giáo viên tại Bahrain vì những bài viết “mang tính cực đoan” của cô này trên trang mạng xã hội Twitter và các trang web khác.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bahrain đang mạnh tay dẹp bỏ tình trạng bất đồng chính kiến trong nước, AP đưa tin hôm 11.8.

Bộ Truyền thông Bahrain thông báo cuối tuần qua rằng giáo viên nói trên đã cho đăng tải các bài báo nói về Bahrain “nhằm mục đích kích động thù hằn chống chính phủ và thành viên của gia đình Hoàng gia Bahrain”.

Người phụ nữ Mỹ được giấu tên nói trên cũng đã vi phạm các điều khoản về giấy phép hành nghề khi hoạt động như một nhà báo không giấy phép, Bộ Truyền thông Bahrain cho hay.

Hoàng Uy

>> Bahrain tố 3 nước tài trợ khủng bố
>> “Kim siêu vòng ba” làm dậy sóng người Hồi giáo ở Bahrain
>> Iran phủ nhận âm mưu đảo chính ở Bahrain
>> Biểu tình lớn tại Bahrain  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.