Nguy cơ béo phì tăng do thiếu ngủ

10/08/2013 07:30 GMT+7

(TNO) Một đêm ngủ không ngon giấc có thể gây ra bệnh béo phì. Các chuyên gia khuyên chỉ cần ngủ đủ 8 tiếng một đêm có thể giúp duy trì cân nặng.

Các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) nhận thấy thiếu ngủ gây ra những thay đổi lớn trong hoạt động của não bộ, gây ra cảm giác thèm ăn thực phẩm giàu năng lượng.

Nguy cơ béo phì tăng do thiếu ngủ
Thiếu ngủ gây ra những thay đổi lớn trong hoạt động của não bộ - Ảnh: Shutterstock

Nhóm nghiên cứu sử dụng hình ảnh não để nghiên cứu phản ứng của những người bị mất ngủ khi họ được cho xem những hình ảnh của cả hai loại thực phẩm ít năng lượng và giàu năng lượng.

Những người khó ngủ có hoạt động não bộ nhiều hơn trong các vùng liên quan đến động lực ăn uống, nhưng lại ít hoạt động ở những vùng có thể giúp lựa chọn thực phẩm lành mạnh, từ đó dẫn đến tăng ham muốn các món ăn nhiều calo.

Công trình này được công bố trên chuyên san Nature Communications.

Trong khi đó, các nghiên cứu khác chỉ ra rằng giấc ngủ kém làm tăng mức độ hormone liên quan đến tăng cân. Những người thiếu ngủ thèm ăn đồ ngọt và béo vì họ phải đấu tranh với sự mệt mỏi cũng như khả năng thiếu tập trung.

Huỳnh Thiềm

>> Béo phì và bệnh về gan
>> Béo phì gây loãng xương
>> Tại sao béo phì ?
>> Béo phì làm tăng nguy cơ sỏi mật
>> Thai phụ hút thuốc, con gái dễ béo phì
>> Gien mới liên quan bệnh béo phì
>> Mất ngủ ảnh hưởng não bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.