Cần gắn lợi ích thanh niên với nhiệm vụ của địa phương

09/08/2013 03:05 GMT+7

Sáng 8.8, anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, làm việc với Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác tập hợp thanh niên, kết quả chiến dịch tình nguyện hè 2013 và một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4.

Tại buổi làm việc, anh Phan Văn Mãi lưu ý: Trong công tác thanh niên cần đổi mới để xây dựng toàn diện công tác hội. Theo đó, cần xác định trọng tâm công việc, sự phân công rạch ròi giữa công tác hội vào công tác đoàn. Trong phương thức hoạt động hội thanh niên, cần gắn nhu cầu lợi ích thanh niên với nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt, để chuẩn bị cho đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp sắp diễn ra, công tác tổ chức cần phải tập hợp được nhiều thanh niên tham gia.

Cùng ngày, anh Phan Văn Mãi đi thăm các thanh niên tình nguyện, tặng quà cho 5 cán bộ đoàn cơ sở và 5 học sinh nghèo tại xã Ia Chía, H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Dịp này, T.Ư Đoàn tặng Đoàn xã Ia Chía dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng. Theo kế hoạch, hôm nay 9.8, anh Phan Văn Mãi làm việc với Tỉnh đoàn Kon Tum, thăm và tặng quà 10 cán bộ đoàn, học sinh nghèo ở H.Đăk Hà.

Phạm Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.