Philippines bác bỏ đề nghị cùng khai thác

08/08/2013 03:45 GMT+7

Tờ Inquirer dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố nước này không chấp nhận đề nghị đàm phán song phương và tìm cách cùng khai thác khu vực tranh chấp trên biển Đông do Trung Quốc đưa ra. “Vấn đề cốt lõi cần giải quyết ở đây là tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc bao trùm gần trọn vùng biển bằng bản đồ đường lưỡi bò”, ông Hernandez khẳng định.

Tuyên bố trên nhằm phản ứng các phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng “không nên vội vã” đưa ra Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) một cách “thiếu thực tế”. Thay vào đó, theo ông Vương, các bên cần đàm phán, tham vấn song phương; tăng cường thực thi Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC) vốn không có tính ràng buộc pháp lý; và tìm cách cùng khai thác “mang lại lợi ích kinh tế cho tất cả các bên”.

Lê Loan

>> Học giả Trung Quốc cảnh báo Nhật và Philippines
>> Philippines bắt 18 người Trung Quốc
>> Philippines rầm rộ đón tàu chiến mới
>> Philippines tuyên bố tăng cường tuần tra trên biển
>> Philippines mua chiến hạm của Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.