Nổ bom ở Phnom Penh

08/08/2013 03:35 GMT+7

Sáng 7.8, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia xảy ra một vụ đánh bom được cho là tấn công khủng bố nhằm gây bất ổn chính trị ở nước này. Thủ phạm đặt bom bên ngoài một tòa án ở ngoại ô thành phố nhưng rất may không có thương vong nào và vụ nổ chỉ làm vỡ kính ở một ngân hàng gần bên.

Theo tờ Cambodia Herald, cảnh sát Campuchia chưa tìm ra thủ phạm nhưng cho rằng động cơ đánh bom xuất phát từ những phần tử bất mãn với cuộc bầu cử hồi cuối tháng 7 và muốn gây rối dù kết quả chính thức chưa được Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố. Đến nay, dư luận đánh giá cuộc bầu cử diễn ra bình thường và đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen được tin rằng đã chiến thắng. Trong khi đó, đảng đối lập CNRP ngày 6.8 lại huy động hàng ngàn người biểu tình ở Phnom Penh với tuyên bố đơn phương rằng có gian lận trong bỏ phiếu.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Phnom Penh 'tê liệt' vì chiến dịch bầu cử
>> Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh sắp hoạt động
>> Phnom Penh ảnh hưởng sự cố mất điện ở Việt Nam
>> Vũ điệu đêm ở Phnom Penh
>> Thời niên thiếu ở Phnom Penh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.