New Zealand giúp Việt Nam thương mại hóa các giống cây ăn trái chất lượng cao

08/08/2013 03:35 GMT+7

Chiều 7.8 tại TP.HCM, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae và phu nhân đã tham dự lễ công bố dự án hỗ trợ nông nghiệp sẽ thực hiện tại tỉnh Tiền Giang.

Thông qua Chương trình viện trợ New Zealand, dự án này trị giá 4 triệu USD do Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand cùng Viện Cây ăn quả miền Nam và Phân viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch phối hợp thực hiện trong năm tới. Dự án sẽ sử dụng công nghệ, kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand trong việc phát triển, thương mại hóa các giống trái cây giá trị cao, bao gồm trái kiwi Zespri, kiwi vàng, táo Jazz, tạo ra giống cây thanh long mới, xây dựng mô hình sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, thương mại hóa đạt hiệu quả nhất cho nông dân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Cùng ngày, Toàn quyền New Zealand cùng phái đoàn đã dự buổi tiếp của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại Dinh Thống Nhất. Tại cuộc gặp, ông Lê Hoàng Quân đã đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Auckland.

Mai Vọng - Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.