Giải quyết vướng mắc dự án muối Quán Thẻ

08/08/2013 03:00 GMT+7

Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Ninh Thuận) có tổng diện tích 2.511,28 ha của Công ty TNHH đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long (Công ty Hạ Long) bắt đầu sản xuất muối từ năm 2009.

Nước mặn bơm vào ruộng muối đã thẩm thấu qua nhiều khu dân cư và đất sản xuất, khiến người dân khiếu nại liên tục. Ngày 5.8.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu Công ty Hạ Long khẩn trương xử lý các điểm xói lở hàm ếch tuyến kênh từ nhà máy về đến nghĩa trang thôn Quán Thẻ 1 và 150 m ở thôn Quán Thẻ 3, đồng thời thực hiện các giải pháp ngăn mặn khác; tạm ngưng bơm nước mặn vào khu vực 30 ha phía đông khu dân cư Quán Thẻ 1, 2; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, kênh mương tiêu lũ ngăn mặn. Công ty Hạ Long phải báo cáo tình hình thực hiện các yêu cầu trên đây về UBND tỉnh trước ngày 20.8.2013.

Đình Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.