Bộ GTVT trình Thủ tướng xem xét quy định phạt xe chính chủ

08/08/2013 03:55 GMT+7

Theo tờ trình mới được Bộ GTVT trình lên Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (ký ngày 31.7), Bộ này nêu ra hai quan điểm khác nhau về xử phạt hành vi vi phạm không chuyển quyền sở hữu phương tiện (xe chính chủ).

Theo Bộ GTVT, ý kiến thứ nhất đề nghị chưa quy định việc xử phạt đối với hành vi trên, do việc quy định trách nhiệm của cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký lại phương tiện (chuyển quyền sở hữu phương tiện) khi phương tiện được mua, bán, cho, tặng, thừa kế là chưa rõ ràng, khó xác định đối tượng vi phạm. Theo Bộ GTVT, đồng thuận với ý kiến này có 10 bộ và cơ quan ngang bộ như bộ GTVT, Thông tin - Truyền thông, Ngoại giao, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính..., 16 địa phương và 5 tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp. Ý kiến thứ hai của bộ Công an, Tư pháp, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và 21 địa phương, đề nghị tiếp tục quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm, đồng thời giảm mức phạt và giới hạn các trường hợp kiểm tra xử phạt. Dự thảo nghị định đã thể hiện theo ý kiến thứ nhất.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.