Bão số 6: Nam Định thiệt hại trên 64 tỉ đồng

08/08/2013 15:17 GMT+7

(TNO) Theo thống kê của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nam Định, cơn bão số 6 khiến địa phương này bị thiệt hại trên 64 tỉ đồng.

(TNO) Theo thống kê ban đầu của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nam Định trong ngày 8.8, cơn bão số 6 khiến địa phương này bị thiệt hại trên 64 tỉ đồng.

>> Bão số 6: Hải Phòng mưa to, Đồ Sơn sóng dựng cột nước cả chục mét  

Trước đó, chiều tối và đêm 7.8, vùng ven biển Nam Định liên tục có gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Bão số 6 cũng gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh. Ở các huyện ven biển như Hải Hậu, Nghĩa Hưng, lượng mưa đo được trên 90 mm.

 
Bão số 6 đánh sạt, moi rỗng ruột 170 mét kè biển Quất Lâm (H.Giao Thủy)

Ngay khi vào Nam Định, bão số 6 đã đánh sập 170 mét kè trong tổng số 2 km kè chạy dọc bãi tắm Quất Lâm (H.Giao Thủy). Đặc biệt, sóng không chỉ đánh sạt mà còn moi “rỗng ruột” đoạn kè này. Sở NN-PTNT Nam Định đánh giá nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng "rỗng ruột" trên một đoạn kè này sẽ rất nguy hiểm cho toàn bộ công trình.

Trước đó chưa lâu, trong cơn bão số 2 xảy ra cuối tháng 6, công trình kè này cũng đã bị sóng đánh sạt gần 100 mét.

Ngoài sự cố kè ở Quất Lâm, bão số 6 cũng đã đánh tốc mái 170 ki-ốt tại hai khu du lịch biển Quất Lâm (H.Giao Thủy) và Thịnh Long (H.Hải Hậu), làm nghiêng, đổ 10 cột điện cao thế, 200 cột hạ thế, 36 đường điện trung thế... Nhiều khu vực trong tỉnh mất điện. Nhiều ao đầm, công trình nuôi thủy sản bị hư hỏng…

Theo ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định, ước tính bão số 6 gây thiệt hại cho tỉnh này là trên 64 tỉ đồng, trong đó hạ tầng ngành điện thiệt hại 20 tỉ đồng, hoạt động nuôi trồng thủy sản thiệt hại 9 tỉ đồng…  

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Mưa bão dữ dội ở Trung Quốc
>> Sau bão số 6, đường phố Hà Nội thành sông
>> Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.