Quảng Nam tăng kinh phí trùng tu địa đạo Phú An - Phú Xuân

07/08/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Hệ thống địa đạo Phú An - Phú Xuân, di tích lịch sử cấp quốc gia ở xã Đại Thắng, H.Đại Lộc (Quảng Nam) được điều chỉnh, bổ sung kinh phí trùng tu lên hơn 3,2 tỉ đồng.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 7.8, việc điều chỉnh bổ sung hơn 850 triệu đồng lần này (phê duyệt trước đó là 2,4 tỉ đồng) chủ yếu tập trung vào đơn giá theo chi phí nhân công, ca máy tại thời điểm thi công.

Đồng thời, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, khối lượng xây lắp, chống thấm tuyến địa đạo, xây nhà đón tiếp…

Hệ thống địa đạo này hình thành trong giai đoạn 1965-1966, tổng chiều dài khoảng 2.000m, được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2002.

Đến tháng 3.2011, Quảng Nam khởi động trùng tu, tôn tạo gần 150m địa đạo Phú An - Phú Xuân với kinh phí gần 2,4 tỉ đồng.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, phương án trùng tu theo kiểu “bê tông hóa”, bên ngoài trát vữa xi măng giả đất tại hệ thống địa đạo Phú An - Phú Xuân được giải thích là để đảm bảo địa đạo không bị sụp, an toàn cho du khách…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối vì hệ thống địa đạo đào sâu chạy dích dắc với nhiều ngõ ngách khi “được” xây bằng bê tông cốt thép theo một đường thẳng sẽ làm tổn hại giá trị lịch sử di tích.

H.X.Huỳnh

>> Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu
>> Trưng bày nhóm tháp trùng tu 10 năm của Mỹ Sơn
>> Trùng tu hai hạng mục của lăng vua Thiệu Trị
>> Trùng tu tháp Chăm mỗi nơi mỗi kiểu
>> Khởi công trùng tu di tích Ngọ Môn - Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.