Hội thảo Mỹ thuật Sài Gòn - TP.HCM lần 1

07/08/2013 03:25 GMT+7

Hội thảo do Hội Mỹ thuật VN tổ chức đã diễn ra ngày 6.8 tại TP.HCM.

Do chiến tranh kéo dài suốt nửa thế kỷ nên nhiều tác phẩm mỹ thuật của các tên tuổi lớn đã bị thất lạc hoặc thất thoát ra nước ngoài. Từ khi đất nước hòa bình, Bảo tàng Mỹ thuật VN (Hà Nội) và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã cố gắng sưu tầm những tác phẩm giá trị của những danh họa và của cả họa sĩ đương đại.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM  hiện có hơn 21.000 hiện vật, chia thành 2 mảng chính: Mỹ thuật cổ và Mỹ thuật đương đại. Riêng mảng mỹ thuật đương đại là sưu tập các tác phẩm của những họa sĩ từng học ở Trường mỹ thuật Gia Định, Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ký họa kháng chiến, các tác phẩm được sáng tác trước 1975 tại Sài Gòn cũng như các sáng tác từ 1975 cho đến nay…

Bộ sưu tập tranh và tư liệu về họa sĩ Nguyễn Gia Trí ở bảo tàng này hiện đã có đến 134 hiện vật mà điểm nhấn là bức bình phong sơn mài Vườn xuân Trung Nam Bắc. Ngoài ra còn có bộ sưu tập tranh tượng (20 tác phẩm) của điêu khắc gia Diệp Minh Châu, bộ bản khắc Thủ ấn họa của họa sĩ Tú Duyên; bộ gốm thủ công mỹ nghệ của điêu khắc gia Lê Văn Mậu; bộ sưu tập tranh của các họa sĩ Sài Gòn sáng tác trước 1975 có Nguyễn Siên, Ủ Văn An, Nguyễn Trí Minh, Bé Ký, Lê Chánh, Trần Kim Hùng, Tạ Tỵ, Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Nguyên Khai, Nguyễn Phước, Mai Chửng, Nguyễn Quỳnh, Trịnh Cung, Đỗ Quang Em, Trịnh Thanh Tùng…; bộ sưu tập về đề tài chiến tranh cách mạng gồm tác phẩm của các họa sĩ: Nguyễn Sáng, Nguyễn Kao Thương, Nguyễn Hiêm, Huỳnh Văn Thuận… và nhiều bộ ký họa trọn vẹn của các họa sĩ Huỳnh Phương Đông, Thái Hà, Lê Lam, Cổ Tấn Long Châu, Phạm Đỗ Đồng… Bộ sưu tập ký họa này được ví như nhật ký chiến trường đồ sộ, chưa nơi nào có được với hơn 3.000 bức.

Hà Đình Nguyên

>> Triển lãm di sản văn hóa mỹ thuật Phật giáo
>> Triển lãm sách, mỹ thuật kỷ niệm 30.4
>> Công bằng cho mỹ thuật Việt
>> Thay mới biểu tượng mỹ thuật cổ
>> Triển lãm mừng ngày truyền thống Mỹ thuật VN
>> 265 tác phẩm Mỹ thuật thủ đô 2012
>> Trưng bày mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam bộ
>> Trại sáng tác văn học - mỹ thuật thiếu nhi
>> Triển lãm mỹ thuật "Đêm thánh vô cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.