Bắt cặp vợ chồng tàng trữ ma túy khối lượng lớn

07/08/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá tụ điểm ma túy, thu giữ trên 10 kg heroin và rất nhiều ma túy tổng hợp.

Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Lê Đình Kiểm (31 tuổi), Đặng Thị Thanh (27 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.


Công an thu giữ ma túy tại nhà kho của vợ chồng Kiểm 

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 5.8, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Bình Dương bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (49 tuổi, ngụ TP.HCM) đi xe máy biển số 52Z4-8033 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) vận chuyển 2 bánh heroin (mỗi bánh 350 gam).

Ngay lập tức, Vân bị bắt giữ để điều tra. Từ lời khai của Vân, Công an tổ chức khám xét, bắt khẩn cấp vợ chồng Lê Đình Kiểm, Đặng Thị Thanh tại khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một).

Tại đây, công an phát hiện 1 hộp nhựa, 1 gói gấy bạc có chứa heroin (chưa xác định trọng lượng) và gần 100.000 USD cùng hơn 2 tỉ đồng.

Tiếp đó, Kiểm khai nhận đã thuê một căn nhà không số từ tháng 3.2013 ở tổ 85, khu phố 9 (phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) làm kho cất giấu ma túy. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 32 bánh heroin, 1.000 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Bị khởi tố vẫn tiếp tục buôn bán ma túy
>> Cuộc chiến chống ma tuý vùng biên
>> Thuê nhà nghỉ để bán ma túy
>> Cựu cảnh sát cơ động bị bắt vì tàng trữ ma túy
>> Cựu Cảnh sát cơ động tàng trữ ma túy, súng, lựu đạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.