Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc “vụ án thế kỷ”

06/08/2013 00:30 GMT+7

Ngày 5.8, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên phạt cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug cùng một số cựu tướng lĩnh cấp cao tù chung thân sau khi phán quyết rằng họ âm mưu tiến hành đảo chính nhằm lật đổ chính quyền Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Khoảng hơn 200 bị cáo còn lại lĩnh các mức án khác nhau trong khi 21 người được tha bổng, theo AFP. Đây được xem là “vụ án thế kỷ” tại Thổ Nhĩ Kỳ với tiến trình điều tra, xét xử kéo dài từ năm 2007 và bản cáo trạng dày tới 2.455 trang.

Ngoài các sĩ quan cấp cao, trong số bị cáo còn có nhiều nhà báo, học giả uy tín. Bên ngoài tòa án, hàng ngàn người biểu tình phản đối đòi xông vào phòng xử và cảnh sát dùng hơi cay để ngăn chặn.

Lâu nay, các tướng lĩnh lão thành luôn bị xem là đối đầu với Thủ tướng Erdogan trong khi những người phản đối cho rằng cáo buộc đảo chính là bịa đặt nhằm triệt hạ những trở ngại cho “ý đồ Hồi giáo hóa” đất nước của chính phủ.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.