Khởi tố 4 người trong đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc

06/08/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Sáng 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với bốn người về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

(TNO) Sáng 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bốn người trong một đường dây chuyên tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc.

>> Bắt kẻ cầm đầu đường dây đưa người vượt biên

Bốn người bị khởi tố gồm Trần Thị Hạnh (44 tuổi), Trần Văn Đồng (34 tuổi), Nguyễn Xuân Đức (31 tuổi, cả ba cùng trú ở xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Bá Long (25 tuổi, trú xã Hiền Lương, H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 18.7, tại cột mốc 1366 + 700 (thuộc khu 7, xã Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng và Công an hai tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn bắt giữ Phạm Văn Long (41 tuổi), Lý Quang Sáng (24 tuổi, cùng trú Quảng Ninh) về hành vi đưa hai người vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh, Long, Sáng đã khai ra kẻ cầm đầu đường dây đưa người vượt biên trái phép là Trần Thị Hạnh nên cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Hạnh để điều tra.

 Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên 1
Trần Thị Hạnh lúc bị bắt giữ (ảnh Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cung cấp)

Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên 2
Từ trái qua: Nguyễn Xuân Đức, Trần Thị Hạnh - Ảnh: Xuân Lý

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận, từ tháng 2 đến lúc bị bắt, Trần Thị Hạnh đã hai lần đưa trót lọt tổng cộng tám lao động vượt biên sang Trung Quốc; Nguyễn Bá Long, Trần Văn Đồng đã đưa 24 lao động và Nguyễn Xuân Đức đã ba lần đưa tổng cộng 11 lao động Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc.

Ngoài Hạnh, Đồng, Đức, Long, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” của Phạm Văn Long, Lý Quang Sáng và một số người có liên quan khác.

Nguyên Dũng - Xuân Lý

>> Người vượt biển đến Úc sẽ 'không bao giờ được định cư
>> Bắt kẻ cầm đầu đường dây đưa người vượt biên
>> Giải oan "án vượt biên
>> Xét xử vụ án tổ chức đưa người vượt biên sang Úc ở Vũng Tàu
>> Phạt tù nhóm tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.