Chặn bắt xe cứu thương biển số giả

06/08/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Chiều tối 6.8, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với lực lượng chức năng đuổi bắt một chiếc xe cứu thương chuyên dụng biển số 37S-4146 lưu thông từ tỉnh Bình Thuận về Đồng Nai.

Thấy lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế xe cứu thương bật đèn quay và còi hụ ưu tiên để phóng chạy về TP.HCM.

Chiếc xe cứu thương 37S-4146
Chiếc xe cứu thương 37S-4146 

Khi đến TX.Long Khánh (Đồng Nai) thì bị CSGT chặn giữ, đưa vào trụ sở Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre làm việc.

Tại đây, tài xế xe cứu thương khai nhận tên là Lê Văn Tùng (26 tuổi, quê Thanh Hóa). Tùng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh công tác và giấy tờ xe.

Kiểm tra xe, cơ quan công an phát hiện trên xe cứu thương còn có 2 bộ biển số đỏ, 1 bộ biển số xanh, 2 bộ biển số trắng đều là biển số giả và nhiều bao lưới dùng để chở động vật.

Công an thu giữ Nhiều biển số giả
Công an thu giữ nhiều biển số giả

Lực lượng chức năng nghi vấn Tùng đã dùng xe cứu thương giả để vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã từ các tỉnh về TP.HCM tiêu thụ nên đã tạm giữ Tùng cùng chiếc xe để tiến hành điều tra.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Sử dụng nhiều biển số giả để chở gỗ lậu
>> Bắt hai kẻ sử dụng xe biển số giả
>> Tạm giữ 3 xe Lexus có giấy tờ, biển số giả
>> Dùng xe biển số giả vận chuyển gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.