Nghi án buôn lậu hàng hiệu trị giá gần 16 tỉ đồng

06/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 5.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa phát đi thông báo truy tìm Lê Trọng Nghĩa (36 tuổi, ngụ đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh) để điều tra làm rõ vụ nhập khẩu thời trang hàng hiệu quy mô lớn có dấu hiệu buôn lậu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 4.9.2012, Công ty TNHH TM DV Tạ Giang Linh (trụ sở tọa lạc số 12 Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình) mở tờ khai nhập khẩu 2 container hàng. Nội dung hàng hóa được khai báo là ví bằng vải, túi xách, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khóa… trị giá hơn 2.500 USD. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan đã phát hiện 2 container này chứa toàn quần áo, giày, túi xách, phụ kiện thời trang các loại mang nhãn hiệu Gucci, YvL, MCQ; tổng trị giá gần 16 tỉ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Nghĩa là người thành lập Công ty Tạ Giang Linh và đã nhiều lần gửi giấy mời triệu tập Nghĩa lên làm việc nhưng không đến; xác minh thì không có mặt ở nơi thường trú. Theo một cán bộ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lái, 2 container trên bị “vịn” cùng với thời điểm trinh sát của PC46 đã phát hiện một lượng lớn thời trang hàng hiệu Ý, nhưng khai là của Trung Quốc, tại một khách sạn lớn ở Q.1.

Đàm Huy

>> Bắt tạm giam nhân viên áp tải hàng lậu
>> Khởi tố vụ án hàng hiệu Ý nhập lậu
>> Lộ diện đường dây buôn lậu hàng hiệu cực lớn
>> Phát hiện thêm container hàng hiệu “có vấn đề”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.