HSBC đóng tài khoản của các nhà ngoại giao ở Anh

06/08/2013 03:00 GMT+7

Ngân hàng HSBC chuẩn bị đóng tài khoản của đại diện ngoại giao nhiều nước/vùng lãnh thổ ở Anh và cho họ 60 ngày để chuyển tiền sang nơi khác, theo tờ The Mail on Sunday.

Hơn 40 đại sứ quán, lãnh sự quán và văn phòng cao ủy bị ảnh hưởng, trong đó có Văn phòng Cao ủy Papua New Guinea, Tổng lãnh sự quán Benin và Văn phòng đại diện Vatican. AFP hôm qua dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho hay sẽ cấp cho các bên bị ảnh hưởng thư giới thiệu nhằm hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng mới.

Tuy nhiên, Anh không có quyền buộc các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ cho giới ngoại giao. Về phần mình, HSBC lập luận rằng quyết định trên thuộc chương trình đánh giá khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí: kết nối quốc tế, phát triển kinh tế, tính sinh lợi, hiệu quả chi phí và khả năng thanh toán.

Trong khi đó, The Mail on Sunday dẫn lời một nguồn tin cho rằng HSBC sợ dính líu đến các đối tượng bị cho là có nguy cơ tham gia các hoạt động rửa tiền.

 Văn Khoa

>> HSBC dự báo lạm phát trong tầm kiểm soát
>> HSBC chi gần 2 tỉ USD dàn xếp cáo buộc rửa tiền
>> HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.