5 người chết do bão số 5

05/08/2013 03:30 GMT+7

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư ngày 4.8 cho biết, tâm bão số 5 quét qua Quảng Ninh đã làm 2 người chết, 3 người bị thương, đổ 2 cột ăng ten viễn thông cao 42 m và 6 nhà, làm tốc mái 332 ngôi nhà khác và 796 công trình phụ... Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 20 căn nhà

Sáng 4.8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn TP.Uông Bí, Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể anh Hồ Ngọc Tới (48 tuổi), người ngồi trên xe tải bị lũ cuốn trôi. Chiều 3.8, khi đi qua khu vực ngầm tràn trên đường liên xã đoạn qua thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công (TP.Uông Bí, Quảng Ninh), xe tải 5 tấn do anh Phạm Văn Bang (49 tuổi) điều khiển đã bị lũ cuốn trôi. Anh Hồ Ngọc Tới (48 tuổi) là phụ xe ngồi bên cũng gặp nạn. Thi thể của anh Bang được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 2 km vào tối 3.8.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, mưa lũ do bão số 5 đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân địa phương. Trong đó, anh Nguyễn Đăng Huấn, cán bộ kiểm lâm H.Đà Bắc bị lũ cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ, hai vợ chồng anh Bùi Văn Nhân và chị Ngô Thị Mai cũng bị lũ cuốn trôi khi đang đi về khu vực xã Tây Phong (H.Cao Phong). Mưa lũ cũng làm ngập 500 ngôi nhà, 2 ngôi nhà bị sạt lở, 150 ha lúa bị ngập, nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở đất gây ách tắc giao thông.

Tối 3.8, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội làm sập và tốc mái 20 căn nhà dân ở P.3 và P.7, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng); mái tôn của một nhà máy xay lúa bay xa, văng trúng gây vỡ kính một ô tô khách. Lốc xoáy còn làm một số cây cổ thụ ven đường ở P.7 bị ngã, chắn ngang đường. Sau mưa lốc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp, dựng tạm lại chỗ ở.

Bùi Trần - Bích Ngọc - Trần Thanh Phong

>> Đồ Sơn: Nhiều tuyến đường ngập nặng do bão số 5
>> Bão số 5: Vân Đồn mất điện toàn huyện, hàng loạt cây xanh gãy đổ
>> Ảnh hưởng bão số 5, Hà Nội nhiều điểm ngập sâu
>> Bão số 5: Gió giật dữ dội, nhiều tuyến đường ở Vân Đồn biến thành sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.