Xử lý nghiêm trường hợp giật tiền của dân để siết nợ

03/08/2013 09:38 GMT+7

(TNO) Sáng 3.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xác minh việc 76 hộ dân ở 2 xã Sơn Liên và Sơn Dung (H.Sơn Tây) sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án thủy điện Đăk Đrinh bị một số người chặn đường, giật tiền siết nợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo ổn định trật tự xã hội và cuộc sống của người dân. Đồng thời yêu cầu Huyện ủy, UBND H.Sơn Tây phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng trên.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, thời gian qua, mỗi khi Ban đền bù dự án thủy điện Đăk Đrinh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thì lại xảy ra tình trạng người dân bị các chủ nợ bao vây, níu kéo, giật tiền ngay trên tay, thậm chí các chủ nợ còn ép dân rút số tiền đền bù đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng để trả nợ.

Hiển Cừ

>> Sacombank siết nợ nguyên Chủ tịch HĐQT
>> Vụ bắt khẩn cấp 4 nghi can lấy nhà siết nợ: Thêm nạn nhân tố cáo Dũng Ngọc Trinh
>> Bắt khẩn cấp 4 nghi can lấy nhà siết nợ
>> Bắt một giang hồ Hải Phòng vào TP.HCM bắt cóc, siết nợ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.