Phát hiện 'nghĩa địa' sao chổi

03/08/2013 12:31 GMT+7

(TNO) Các nhà thiên văn Colombia cho hay đã tìm thấy nơi chôn thân của các sao chổi, và từ đây một số sao chổi có thể hồi sinh sau nhiều triệu năm bất động.

Trong một thập niên qua, 12 sao chổi đang hoạt động đã được tìm thấy tại khu vực vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.


Hình mô tả vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc - Ảnh: Đại học Anitoquia

Điều này đã thúc đẩy một nhóm các chuyên gia thuộc Đại học Anitoquia ở Medellin (Colombia) tìm cách xác định nguồn gốc của những sao chổi này, theo AFP.

Hàng triệu năm trước, vành đai tiểu hành tinh trên là nơi tập trung đông đúc của hàng ngàn sao chổi, nhưng cộng đồng này theo thời gian bị “lão hóa” dần đi và hoạt động của chúng giảm rõ rệt.

Kết quả là nơi đây trở thành nghĩa địa của các sao chổi.

Tuy nhiên, nhiều ngàn năm, hoặc thậm chí cả triệu năm sau, hơn một chục sao chổi đột nhiên hồi sinh từ “nấm mồ”, nhờ vào tác động dù ít ỏi của mặt trời.

Do vậy, chúng được gọi là các sao chổi “Lazarus”, tên nhân vật trong Kinh Thánh được Chúa Jesus hồi sinh sau khi được xác nhận đã qua đời.

Hạo Nhiên

>> Ảnh mới ngoạn mục của sao chổi thế kỷ
>> Hệ mặt trời có đuôi như sao chổi
>> Sao chổi Lovejoy lập công lớn
>> Sao chổi sáng hơn mặt trăng vào "tầm ngắm" của Hubble
>> Hình ảnh đầu tiên của sao chổi “thế kỷ”
>> Sao chổi không gây thảm họa Clovis
>> Sao chổi có thể tồn tại ngoài hệ mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.