Lừa bán đất bằng sổ đỏ giả rồi bỏ trốn

03/08/2013 03:40 GMT+7

Ngày 2.8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hiền (55 tuổi, ngụ P.15, Q.8, TP.HCM - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bảo Châu), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2.8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hiền (55 tuổi, ngụ P.15, Q.8, TP.HCM - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bảo Châu), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2010, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 197 ha đất tại tiểu khu 1537 thuộc xã Quảng Trực, H.Tuy Đức, để thực hiện dự án phát triển nông, lâm nghiệp và trồng cây cao su.

Nhưng sau đó bà Hiền không triển khai dự án mà tìm cách bán toàn bộ diện tích đất trên. Ngày 2.10.2012, bà Hiền gặp bà Đỗ Thanh Vân (ngụ P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nói muốn bán 175 ha đất tại tiểu khu 1537 với giá 26 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, bà Hiền đưa cho bà Vân 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BĐ 122952 và 122953 có dấu đỏ của UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 2.7.2010 và hứa trong thời gian 2 năm sẽ hoàn tất thủ tục sang tên cho bà Vân.

Sau khi thỏa thuận xong, bà Vân đã đưa nhiều lần cho Hiền với số tiền 5,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy Hiền thực hiện theo đúng như cam kết thỏa thuận, biết mình bị lừa nên bà Vân đã làm đơn tố cáo.

Cũng với thủ đoạn này, bà Hiền đã lừa nhiều người khác với số tiền 2,8 tỉ đồng rồi cao chạy xa bay.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã phát lệnh truy nã bà Hiền.

Phan Bá

>> Thu hồi 412 sổ đỏ giả
>> Chung cư có sổ đỏ giá 2 - 3 tỉ “lên ngôi”
>> Bắt “chuyên gia” lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Bắt nữ quái chuyên lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Làm sổ đỏ giả đi thế chấp vay tiền
>> Tạm giữ 4 người lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo
>> Bắt đối tượng làm sổ đỏ giả, lừa bán đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.