Cắt bỏ nhiều khối u khổng lồ hiếm gặp cho bé 4 tuổi

02/08/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sáng 2.8, bệnh viện này vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 4 tuổi có nhiều khối u khổng lồ hiếm gặp.

(TNO) Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sáng 2.8, bệnh viện này vừa phẫu thuật cho bệnh nhi 4 tuổi có nhiều khối u khổng lồ hiếm gặp.

>> Người 'chân voi' tiếp tục được điều trị
>> Sau ca mổ hi hữu, “người chân voi” hồi phục tốt

Được biết, bệnh nhi ở Long An, nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng các khối u mọc khắp người.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết đây là trường hợp mắc đa khối u do loạn sản mô khá hiếm thấy ở trẻ.

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định cắt u là cách duy nhất giúp bé cải thiện tình trạng. Bé không thể nằm được do các khối u gây đau đớn.


Các bác sĩ phẫu thuật cắt u cho bệnh nhi - Ảnh: do Bệnh viện Nhi đồng 2 cung cấp

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật trong 2 đợt. Đợt đầu tiên, các bác sĩ sẽ cắt bỏ các khối u lớn ở hông, lưng và mông.

Ca phẫu thuật đã được bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng người Mỹ McKay McKinnon (người đã cắt bỏ thành công khối bướu hơn 80 kg cho "người chân voi") phối hợp cùng ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện hôm qua (1.8).

Theo bác sĩ Định, ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. Các khối u được bóc tách nặng khoảng 1,5 kg. Đến nay, tình trạng bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi chăm sóc đặc biệt.

Đợt phẫu thuật thứ hai để cắt bỏ những u nhỏ còn lại dự kiến sẽ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 mổ trong 3 tháng tới.

Nguyên Mi

>> Cụ già 90 tuổi mang khối u khổng lồ
>> Cắt bỏ khối u khổng lồ bằng cả cái đầu
>> Phẫu thuật cho bệnh nhân mang bướu khổng lồ
>> Người 'chân voi' tiếp tục được điều trị
>> Sau ca mổ hi hữu, “người chân voi” hồi phục tốt
>> Cắt bỏ thành công khối bướu 90kg cho "người chân voi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.