Bùng phát dịch dại ở Đài Loan

02/08/2013 03:10 GMT+7

Đài Loan vừa đặt mua hàng chục ngàn liều vắc xin để đối phó dịch bệnh dại bùng phát tại đảo này lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua. Theo AP, giới chức y tế đang vất vả kiềm chế dịch bệnh lây lan từ khi phát hiện một con chồn nhiễm vi rút dại ở miền nam Đài Loan hôm 17.7.

Đến nay, đã có thêm 17 trường hợp chồn bị dại. Ngày 31.7, giới chức xác nhận một con chuột nhà nhiễm bệnh, cho thấy dịch đang lan truyền giữa các loài khác nhau. Tuy nhiên, chưa phát hiện ca nào ở chó và người. Hiện lượng vắc xin dự trữ dành cho người ở Đài Loan chỉ còn 3.000 liều nên chính quyền đã đặt mua thêm một số lượng lớn, sẽ được giao vào ngày 2.8, theo AP. Riêng chính quyền thủ phủ Đài Bắc tuyên bố sẽ lắp đặt 1.000 bẫy chuột khắp thành phố và tăng cường dọn dẹp vệ sinh công cộng để ngừa dịch.

Lê Loan

>> Đài Loan, Trung Quốc xâm phạm Trường Sa
>> Giao lưu thương mại Đài Loan - VN
>> Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan từ chức
>> Tuần duyên Đài Loan bắt giữ 9 thủy thủ Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.