1.000 năm tù cho Ariel Castro

03/08/2013 03:20 GMT+7

Ariel Castro, kẻ đã bắt cóc, giam cầm, hãm hiếp và hành hạ 3 phụ nữ ở bang Ohio (Mỹ) trong hơn một thập niên, đã lãnh án chung thân cộng thêm 1.000 năm tù giam, theo AP.

Các nạn nhân được phát hiện và giải cứu hồi tháng 5 trong vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ lẫn quốc tế. Tại phiên tòa hôm qua, Castro biện minh rằng mình bị nghiện tình dục và “đối xử tốt với các cô gái” trong suốt thời gian y giam cầm họ. Tuy vậy, thẩm phán Michael Russo khẳng định “xã hội không có chỗ cho người như Castro” và tuyên án như trên.

Trong 3 nạn nhân, chỉ có cô Michelle Knight, bị Castro bắt cóc năm 2002, có mặt tại tòa. CNN dẫn lời cô nói với thủ phạm rằng: “Tôi có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên những gì ông đã làm”.

Trùng Quang

>> Đâm sếp, lãnh án tù chung thân
>> Thủ phạm vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ lãnh án 1.000 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.