Tăng cường kiểm soát các dịch vụ trên biển

01/08/2013 03:05 GMT+7

Ngày 31.7, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết sau sự cố du khách Hàn Quốc Go Jae-suk tử vong do tiền sử bệnh tim, có nhiều vấn đề đặt ra đối với dịch vụ lặn ngắm san hô tại Cù Lao Chàm.

Dù chính quyền địa phương luôn quản lý nghiêm hoạt động của các tour, nhưng sự cố này tiếp tục cảnh báo về yêu cầu an toàn tuyệt đối tính mạng du khách. Ngoài việc rà soát lại tất cả các quy định liên quan đối với dịch vụ lặn ngắm san hô, UBND TP.Hội An cho biết đang mở rộng kiểm soát đối với các dịch vụ trên biển - vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại - du lịch TP.Hội An, các cơ quan chuyên môn cần xem xét kỹ hơn những quy định về quản lý, điều kiện kỹ thuật và cương quyết từ chối phục vụ nếu xác định du khách không đảm bảo sức khỏe.

H.X.H

>> Du khách Hàn Quốc tử vong khi lặn ngắm san hô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.