Phát hiện hơn 600 kg thuốc nổ trái phép tại bãi vàng Phước Sơn

01/08/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Khối thuốc nổ, kíp nổ trái phép được coi là lớn nhất từng được phát hiện tại khu vực bãi vàng H.Phước Sơn (Quảng Nam) vừa được cơ quan chức năng thu giữ.

(TNO) Khối thuốc nổ, kíp nổ trái phép được coi là lớn nhất từng được phát hiện tại khu vực bãi vàng H.Phước Sơn (Quảng Nam) vừa được cơ quan chức năng thu giữ.

Theo Công an Quảng Nam ngày 1.8, tổng cộng có hơn 630 kg thuốc nổ cùng nhiều kíp nổ được tìm thấy tại bãi vàng 39, thuộc địa bàn thôn 5 xã Phước Hòa (H.Phước Sơn).

Từ vụ phát hiện 482 kg thuốc nổ tại khu vực bãi vàng 39 này hồi giữa tháng 6, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra.

Đến cuối tháng 7, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hơn 150 kg thuốc nổ cùng nhiều kíp nổ, dây cháy chậm… tại một đường hầm.

Cả hai vụ tàng trữ trái phép lượng thuốc nổ, kíp nổ lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn huyện miền núi Phước Sơn hiện vẫn đang được Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra.

Được biết, tại khu vực này, đã có 3 phu vàng thiệt mạng khiến cơ quan chức năng tổ chức đẩy đuổi, chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép trong vòng 2 tháng nay.

H.X.Huỳnh

>> Phát hiện bãi vàng hoạt động trái phép trên núi Chư Quynh
>> Ngộ độc hàng loạt tại bãi vàng Phước Sơn
>> Điều tra kẻ môi giới đưa lao động vào bãi vàng
>> Giải cứu 3 trẻ em khỏi bãi vàng
>> Bãi vàng thời sốt giá
>> Tìm thấy thi thể hai người bị núi lở đè tại bãi vàng Sa Phìn
>> Bắt kẻ buôn bán, tàng trữ trái phép chất nổ
>> Phát hiện chất nổ trên máy bay gặp nạn của cố tổng thống Ba Lan
>> Cảm biến "ngửi" được chất nổ trong lòng đất
>> Đem theo chất nổ đi đào quặng
>> Triệt phá đường dây mua bán chất nổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.