Kinh tế TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

01/08/2013 09:18 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.8, UBND TP.HCM họp với các sở ngành, quận huyện về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013.

(TNO) Sáng nay 1.8, UBND TP.HCM họp với các sở ngành, quận huyện về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013.

Theo đánh giá chung của ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, các chỉ tiêu vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Khu vực thương mại - dịch vụ tăng chậm so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ so với tháng trước. Sản xuất công nghiệp tăng cao hơn cùng kỳ…

 “Thu ngân sách năm nay gặp khó khăn” - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan
“Thu ngân sách năm nay gặp khó khăn”, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan cho biết

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 7 ước đạt 2,34 tỉ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 21,4%). Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,76 tỉ USD, tương đương với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,1%).

Về đầu tư phát triển, ông Luận cho biết tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố 7 tháng ước thực hiện hơn 67.388 tỉ đồng. Thành phố giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1/2013 với tổng số vốn giao hơn 16.792 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng số vốn giải ngân từ đầu năm đến nay hơn 6.296 tỉ đồng, chỉ đạt tỷ lệ 37,49%.

Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tuy được kiểm soát tốt nhưng tiềm ẩn diễn biến khá phức tạp.

Bệnh sốt xuất huyết trong tháng 7 có 589 ca nhập viện, tăng 190 ca (+47,61%) so với tháng trước.

Bệnh cúm A (H1N1) ghi nhận có 2 ca tử vong tại quận Gò Vấp và quận Tân Bình; tổng số ca tử vong do bệnh này từ đầu năm đến nay là 6 ca tại các quận: 3, 9, 11, Tân Phú, Gò Vấp và Tân Bình.

Thu ngân sách của TP.HCM thường chiếm 1/3 GDP của cả nước, nhưng tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan cho biết tình hình thu ngân sách năm nay gặp khó khăn. Số thu ngân sách đến thời điểm này vẫn chưa đạt dự toán.

“Từ nay đến cuối năm, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 20.000 tỉ đồng, nếu thu được mức này thì mới đạt chỉ tiêu ngân sách đã đề ra là 238.000 tỉ”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nói.

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Kinh tế TP.HCM phục hồi nhưng tốc độ còn chậm
>> Kinh tế khó khăn, nhập khẩu ô tô vẫn tăng
>> Số liệu thống kê về kinh tế Việt Nam: Ông nói gà, bà nói vịt
>> Kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.