Bộ trưởng Israel “giết nhiều người Ả Rập”

01/08/2013 00:29 GMT+7

Trong lúc hòa đàm trực tiếp giữa Israel với Palestine khởi động trở lại sau 3 năm gián đoạn, Bộ trưởng Kinh tế Israel Naftali Bennett lại có tuyên bố gây bất bình.

Theo báo mạng The Huffington Post, sau khi Tel Aviv tỏ thiện chí qua việc thả 104 người Palestine, ông Bennett không ngại ngần nói trong một buổi thảo luận: “Nếu bắt được bọn khủng bố, đơn giản nhất là giết chúng đi”.

Cố vấn an ninh quốc gia Ya’akov Amidror ngồi cạnh bên liền nhắc rằng làm như thế là trái pháp luật. Ông Bennett không những không rút lại lời mà còn khẳng định: “Tôi từng giết nhiều người Ả Rập và chẳng có vấn đề gì cả”.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, phát ngôn viên Bộ Kinh tế Israel phải “nói lại cho rõ” việc giết nhiều người Ả Rập xảy ra khi ông Bennett còn tại ngũ và tham gia các chiến dịch quân sự. Vị bộ trưởng này là lãnh đạo đảng cực hữu HaBayit Hayehudi.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.