Quan chức EU được gặp ông Morsi

31/07/2013 03:30 GMT+7

AP ngày 30.7 đưa tin Ngoại trưởng EU Catherine Ashton đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ với tổng thống bị phế truất của Ai Cập Mohamed Morsi.

Cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm bí mật ngoài thủ đô Cairo, nơi ông Morsi bị biệt giam từ sau cuộc chính biến do quân đội tiến hành ngày 3.7. AP dẫn lời bà Ashton cho hay ông “vẫn khỏe và được quyền xem tin tức”.

Bà cũng đã tiếp xúc lãnh đạo quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống lâm thời Adly Mansour cùng các đại diện phe Huynh đệ Hồi giáo ủng hộ ông Morsi để tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng. Bạo lực có nguy cơ gia tăng khi các nhóm Hồi giáo khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi ông Morsi được phục chức, bất chấp các vụ đụng độ khiến 82 người chết cuối tuần trước.

Hôm qua, tiếp tục có 17 người thiệt mạng tại Cairo và thành phố El-Arish.

Trùng Quang

>> 15 người chết vì giành chỗ bán hàng ở Ai Cập
>> Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập
>> Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập
>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam
>> Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Ai Cập có nội các lâm thời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.