Phó đô đốc hải quân Mexico bị ám sát

31/07/2013 03:20 GMT+7

Giới chức Mexico hôm qua cho biết 3 nghi can đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ ám sát một trong những tướng lĩnh hải quân cao cấp nhất của nước này.

Theo AP, Phó đô đốc Carlos Miguel Ramonet, Tư lệnh Vùng 8 hải quân Mexico, và vệ sĩ bị bắn chết trong một cuộc mai phục tại khu vực phía bắc bang Michoacan ngày 28.7 (giờ địa phương).

Các tay súng tình nghi thuộc tổ chức buôn ma túy Knights Templar, xả súng vào đoàn xe đang trên đường đến căn cứ hải quân gần thành phố Puerto Vallarta. Ông Salazar là nhân vật cao cấp nhất của quân đội bị bọn tội phạm ám sát kể từ khi chính quyền Mexico phát động cuộc chiến chống ma túy vào năm 2006.

Theo giới quan sát, vụ tấn công nhằm trả đũa việc lực lượng đặc nhiệm của hải quân tham gia ngày càng nhiều vào các chiến dịch bắt giữ, tiêu diệt những tên trùm cộm cán nhất Mexico.

Trùng Quang

>> Một phó đô đốc Mexico bị ám sát
>> Trùm tội phạm tàn bạo nhất Mexico sa lưới
>> Mexico bắt trùm tập đoàn ma túy Zetas khét tiếng
>> GM mạnh tay bơm tiền vào Mexico
>> Dân Mexico dùng mạng xã hội để tố giác tội phạm ma túy
>> Tấn công nhà tù Mexico, 9 tù nhân trốn thoát
>> Mexico điều tra vụ nghi bắt cóc 11 thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.