Nắng nóng lịch sử ở Trung Quốc, hơn 10 người chết

31/07/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Hơn 10 người thiệt mạng do đợt nắng nóng hơn 38 độ C kéo dài suốt 8 ngày liên tục ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn thông cáo từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Thượng Hải ghi nhận tháng 7.2013 là đợt nắng nóng nhất trong vòng 140 năm qua ở Trung Quốc và đa số nạn nhân thiệt mạng khi họ ở trong nhà.

Để minh họa cho cái nóng kinh hoàng, một phóng viên đài truyền hình Thượng Hải TV nướng chín các miếng thịt heo ngoài trời chỉ trong vòng 10 phút, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã cho hay dự kiến đợt nắng nóng sẽ có nhiệt độ tăng lên đến 40 độ C và kéo dài cho đến ngày 4.8.

Nhiều người dân Trung Quốc tất bật sắm máy lạnh, đi đến các khu mua sắm, ga tàu điện có gắn máy lạnh, hoặc tắm biển, đi bơi ở sông, hoặc hồ bơi cho bớt nóng.

Phúc Duy

>> Hết đợt nắng nóng trên diện rộng
>> Thêm một đợt nắng nóng tại miền Trung
>> Thêm một đợt nắng nóng tại miền Bắc
>> Sẽ có 1-2 đợt nắng nóng trong tháng 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.