Mỹ sẽ giải mật một phần chương trình do thám

31/07/2013 10:40 GMT+7

(TNO) Các cơ quan tình báo Mỹ dự tính sẽ giải mật các hồ sơ về chương trình do thám của Cục An ninh Quốc gia (NSA), vốn bị cựu nhân viên CIA Edward Snowden phanh phui.

Một quan chức tình báo giấu tên tiết lộ với Reuters hôm 30.7 rằng các hồ sơ có thể được giải mật ngay trong tuần này.

Mục đích của việc giải mật là nhằm cung cấp cho công chúng thêm nhiều thông tin về chương trình, theo như lời hứa về sự minh bạch của Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper.

Các hồ sơ có thể bao gồm cả thông tin về Tòa án Tình báo nước ngoài vốn hoạt động trong bí mật, theo vị quan chức.

Snowden đã châm ngòi cho cơn giận dữ của dư luận ở Mỹ và châu u khi tiết lộ thông tin về chương trình do thám tuyệt mật của NSA, cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập dữ liệu điện thoại và các phương tiện liên lạc của người Mỹ và người nước ngoài dưới danh nghĩa chống khủng bố.

Việc giải mật thêm nhiều thông tin diễn ra giữa lúc các nghị sĩ Mỹ tìm cách kiềm chế chương trình do thám trước những lo ngại về quyền riêng tư.

Snowden đã bị truy tố theo đạo luật Gián điệp và hiện mắc kẹt tại sân bay ở thủ đô Moscow của Nga trong lúc xin tị nạn tại một quốc gia khác.

Sơn Duân

>> Mỹ hứa không tử hình Edward Snowden
>> Mỹ sẽ trừng phạt nước nào tiếp nhận Snowden
>> Mỹ dọa mạnh tay với Venezuela về vụ Snowden
>> Tổng thống Nga không liên quan đến việc cấp tị nạn cho Snowden
>> Snowden chính thức xin tị nạn tạm thời tại Nga
>> Tổng thống Putin tố cáo Mỹ ngăn cản Snowden rời Nga
>> Edward Snowden có tài liệu gây 'ác mộng' cho Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.