2 ngày phép cho phụ nữ lúc 'đèn đỏ'?

31/07/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Một nhà làm luật Nga đã đề nghị quốc hội nước này cho phụ nữ được hưởng hai ngày nghỉ phép mỗi tháng vẫn được trả lương khi họ có kinh nguyệt.

(TNO) Một nhà làm luật Nga đã đề nghị quốc hội nước này cho phụ nữ được hưởng hai ngày nghỉ phép mỗi tháng vẫn được trả lương khi họ có kinh nguyệt.

Nhà làm luật Mikhail Degtyaryov, thuộc đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR), tiết lộ trên website của mình rằng, ông đã trình quốc hội một dự luật, theo đó phụ nữ có kinh nguyệt được phép nghỉ hai ngày/tháng và được hưởng lương đầy đủ, theo Reuters ngày 30.7.

Ông Degtyaryov, 32 tuổi có hai con trai, cho rằng dự luật trên là nhằm bảo vệ quyền phụ nữ ở nơi làm việc, do các chị em thường có những cảm giác khó chịu về mặt thể chất và tâm lý trong kỳ kinh nguyệt, và những cơn đau trong thời điểm này có thể khiến họ làm việc không hiệu quả.

Các nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng phản đối cho rằng dự luật này là phân biệt đối xử với phụ nữ vì không thể lấy kinh kỳ ra để nói phụ nữ làm việc thiếu hiệu quả.

Bà Marina Pisklakova-Parker thuộc nhóm bảo vệ quyền phụ nữ của Trung tâm Anna ở Nga gọi dự luật này là lố bịch.

Phúc Duy

>> Xoa dịu hội chứng tiền kinh nguyệt
>> Kinh nguyệt rối loạn
>> Những lý do làm trễ kinh nguyệt
>> Trục trặc kinh nguyệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.