Hàn Quốc đưa đề nghị đàm phán về Kaesong

30/07/2013 03:40 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc ngày 29.7 cho biết nước này đã đưa ra đề nghị sau cùng đối với vấn đề đàm phán cùng CHDCND Triều Tiên về số phận của Khu công nghiệp chung Kaesong, theo AFP. Kaesong vốn bị đóng cửa từ tháng 4 khi căng thẳng dâng cao giữa 2 miền.

Trong một diễn biến khác, Yonhap ngày 29.7 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự định thăm Triều Tiên với tư cách cá nhân nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng phóng thích công dân Mỹ Kenneth Bae. Bae bị bắt cuối năm ngoái khi đang dẫn một đoàn khách tham quan Triều Tiên và đến tháng 5 đã bị tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai vì “chống nhà nước Triều Tiên”.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng đề phòng Triều Tiên
>> Hàn Quốc muốn mua 270 tên lửa tối tân
>> Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng thống Hàn Quốc
>> Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.